Phó Thủ tướng Trung Quốc Hoàng Cúc qua đời

02/06/2007 07:32 GMT+7

Tân Hoa Xã vừa phát đi thông báo cho biết Phó Thủ tướng Trung Quốc Hoàng Cúc, nhân vật thứ sáu trong Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã qua đời tại Bắc Kinh vào sáng sớm hôm nay 2.6, thọ 69 tuổi, sau một thời gian lâm bệnh.

Cáo phó của Ban chấp hành trung ương Đảng đã gọi ông Hoàng là "một đảng viên xuất sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một chiến sỹ Cộng sản đã trải qua thử thách và trung thành, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước".

Mặc dù sức khỏe của các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn được coi là bí mật nhà nước, nhưng hồi tháng 3.2006, Chính phủ Trung Quốc đã thông báo rằng ông Hoàng lâm trọng bệnh và không thể đảm nhiệm nhiệm vụ chính thức. Các tin tức lan truyền nói rằng ông Hoàng mắc bệnh ung thư tụy.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.