Phó tổng thống Afghanistan thoát chết

15/06/2011 16:18 GMT+7

(TNO) Hôm nay 15.6, Phó tổng thống Afghanistan Karim Khalili và Bộ trưởng Nội vụ Besmullah Mohammadi đã thoát chết trong một vụ tấn công bằng rốc-két nhằm vào một trung tâm cảnh sát ở miền trung nước này.

Theo một quan chức Afghanistan tên Shahidullah Shahid, vụ tấn công xảy ra tại vùng Chaki Wardak thuộc tỉnh Wardak.

“Có một cuộc họp về an ninh tại trung tâm huấn luyện cảnh sát với sự hiện diện của Phó tổng thống Khalili và Bộ trưởng Mohammadi. Sau khi cuộc họp kết thúc, chúng tôi đang rời đi thì một quả rốc-két bắn vào trung tâm nhưng không có ai bị thương”, hãng tin AFP dẫn lời ông Shahid cho biết.

Một quan chức khác tiếp lời: “Quả rốc-két rơi xuống nơi Bộ trưởng Nội vụ, Phó tổng thống và nhiều quan chức tỉnh trước đó đã tụ họp để khánh thành trung tâm huấn luyện cảnh sát mới”.

Được biết, Phó tổng thống Khalili chào đời tại tỉnh Wardak.

Cùng ngày, một vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi tại tỉnh Kapisa đã làm ít nhất 7 người chết, theo BBC dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Afghanistan.

AFP đưa tin, lực lượng Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ tấn công trên.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.