Phó tổng thống Indonesia muốn dừng đánh chìm tàu cá

11/01/2018 08:00 GMT+7

Từ năm 2014, Indonesia đã đánh chìm hàng trăm tàu cá của VN, Trung Quốc, Philippines..., gây nhiều quan ngại cho các nước láng giềng.

Ngày 10.1, Reuters dẫn lời Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla kêu gọi Bộ trưởng Ngư nghiệp Susi Pudjiastuti ngừng chính sách dùng chất nổ để đánh chìm tàu cá nước ngoài bị bắt vì cáo buộc hoạt động trái phép trong vùng biển nước này.
“Điều này gây quan ngại về quan hệ của chúng ta với các nước”, ông nói.
Tương tự, Phòng Thương mại Indonesia cho rằng hành động cứng rắn nói trên cộng thêm tình trạng thiếu những chính sách mang tính xây dựng đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản.
Từ năm 2014, Indonesia đã đánh chìm hàng trăm tàu cá của VN, Trung Quốc, Philippines..., gây nhiều quan ngại cho các nước láng giềng.
Đáp lại, Bộ trưởng Susi Pudjiastuti hôm qua tuyên bố bà “chỉ làm theo luật”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.