Phó tổng thống Mỹ từng ngăn thủ tướng Nhật viếng đền Yasukuni

29/01/2014 17:55 GMT+7

(TNO) Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã tốn gần một tiếng đồng hồ để thuyết phục thủ tướng Nhật đừng đi viếng đền Yasukuni, hai tuần trước khi ông Abe thực hiện chuyến thăm ngôi đền này.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 12.12.2013, ông Biden đã liên tục hối thúc ông Abe "tránh xa" ngôi đền nói trên, hãng tin Kyodo News (Nhật Bản) dẫn một nguồn tin ngoại giao giấu tên tiết lộ ngày 28.1.

Yasukuni là ngôi đền thờ cúng khoảng 2,5 triệu người Nhật thiệt mạng trong chiến tranh, phần lớn là binh sĩ, bao gồm cả 14 tội phạm chiến tranh.

“Tôi sẽ tự quyết định là tôi sẽ đi hay không”, thủ tướng Nhật được cho là đã đáp lại phó tổng thống Mỹ như vậy. Nguồn tin của Kyodo News cho biết cuộc điện đàm diễn ra “căng thẳng”.

AFP cho biết vẫn chưa có bình luận nào được đưa ra từ 2 nước.

Được biết, chuyến thăm Yasukuni của Thủ tướng Nhật Abe vào ngày 26.12.2013 đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc nổi giận.

Washington cũng nói họ rằng cảm thấy “thất vọng” với quyết định của ông Abe.

Hoàng Uy

>> Sau vụ thăm đền Yasukuni, Mỹ giục Nhật làm lành với láng giềng
>> 250.000 người Nhật thăm đền Yasukuni nhân dịp năm mới
>> Quan chức Nhật tiếp tục thăm ngôi đền Yasukuni
>> KCNA chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật
>> Căng thẳng leo thang vì đền Yasukuni
>> Báo chí Trung Quốc 'đòi' trả đũa Nhật vụ ông Abe thăm đền Yasukuni
>> Trung, Hàn nổi giận vì Thủ tướng Nhật thăm đền Yasukuni
>> Mỹ chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của thủ tướng Nhật
>> Thủ tướng Nhật viếng đền Yasukuni
>> Phớt lờ Trung Quốc, quan chức Nhật tiếp tục thăm đền Yasukuni
>> Lại căng thẳng vì đền Yasukuni  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.