PV Thanh Niên từ Thái Lan: Thủ tướng Yingluck Shinawatra không từ chức

03/12/2013 18:05 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vẫn giữ “im lặng”, không nói gì về “chiến thắng” của phe biểu tình.

 
Người biểu tình mừng chiến thắng trong sân tòa nhà chính phủ

 
Mừng chiến thắng trước tòa nhà chính phủ - Ảnh: Minh Quang

Thủ tướng Shinawatra vừa xuất hiện trên truyền hình lúc 17 giờ ngày 3.12, nhưng bà không phát biểu gì về sự kiện trưa cùng ngày, đó là phe biểu tình đã thâm nhập vào tổng hành dinh của bà cũng như các trụ sở cảnh sát Bangkok.

Thay vào đó, bà kêu gọi người dân cùng chúc mừng sinh nhật của nhà vua vào ngày 5.12. 

Trong lời kêu gọi, bà có nhắc đến những người tham gia biểu tình, nhưng là nhắc họ hãy nghĩ đến ngày lễ trọng đại của người Thái.

Trên truyền hình, trông bà Shinawatra không có gì lo lắng trước sự kiện xảy ra trưa 3.12.

 

 
Chứng tích về sự tàn phá của người biểu tình trong khu vực tòa nhà chính phủ - Ảnh: Minh Quang

Sáng 3.12, thủ tướng Shinawatra đã chỉ đạo cho mở cửa tòa nhà chính phủ và các trụ sở cảnh sát Bangkok để người biểu tình tiến vào. Bà cũng yêu cầu cảnh sát không ngăn cản hay gây rối đối với người biểu tình.

Một sự thay đổi bất ngờ so với diễn biến căng thẳng trong mấy ngày qua của phe biểu tình và phe chính phủ.

Người biểu tình đã vào tổng hành dinh của thủ tướng. Ngay sau đó, lãnh đạo phe biểu tình, ông Suthep Thuagsuban, đã tuyên bố “chiến thắng” trong phong trào biểu tình chống chính phủ.

Tuy nhiên, ông Thuagsuban cho rằng nhiệm vụ lật đổ “chế độ Thaksin” chưa hoàn tất. Ông trông đợi thủ tướng tuyên bố từ chức và giải tán chính phủ. 

Trước sự trông đợi của lãnh đạo phe biểu tình, bà Shinawatra không nói gì về việc từ chức.

Từ sáng sớm 3.12, bà Shinawatra đã đến doanh trại quân đội để gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia bàn về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho nhà vua.

Người biểu tình sau khi vào được tòa nhà chính phủ để chúc mừng nhau về “chiến thắng” và tham quan những chiến tích mà họ tàn phá trong mấy ngày qua, đã rút lui sau đó.

Minh Quang 
(Văn phòng Bangkok, Thái Lan)

>> Chùm ảnh: Người biểu tình Thái tràn vào tổng hành dinh thủ tướng
>> Phe biểu tình Thái muốn xóa sổ cảnh sát
>> Thái Lan: Tòa phát lệnh bắt lãnh đạo phe biểu tình
>> Thái Lan: Người biểu tình tiếp tục đụng độ với cảnh sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.