Quả cầu lửa xuất hiện ở Mỹ

16/02/2013 13:16 GMT+7

(TNO) Một quả cầu lửa đã được nhìn thấy trên bầu trời khu vực vịnh San Francisco (Mỹ) trong đêm 15.2 (giờ Mỹ), sau khi một thiên thạch rơi xuống miền trung nước Nga trong cùng ngày.

Website của kênh truyền hình NBC Bay Area và tờ San Jose Mercury News dẫn lời các nhân chứng cho hay quả cầu lửa xuất hiện vào khoảng 20 giờ, giờ địa phương (11 giờ ngày 16.2, giờ Việt Nam).

Quả cầu lửa xuất hiện ở Mỹ
 Quả cầu lửa được quay lại trong một đoạn clip đăng tải trên Youtube - Ảnh: Chụp từ clip

Theo một nhân chứng ở thành phố Santa Clara, quả cầu có màu hơi xanh và có vẻ như lao thẳng xuống mặt đất.

Phóng viên Jodi Hernandez của NBC Bay Area kể: “Tôi thấy một sao băng/cầu lửa ở trên bầu trời hạt Solano sau khi dành cả ngày tường thuật về thiên thạch và cầu lửa”.

Hiện chưa có tường thuật về thiệt hại trong sự kiện này.

Trước đó chưa đầy 24 giờ, một thiên thạch đã rơi xuống rặng Ural ở Nga, gây chấn động làm vỡ tan nhiều cửa sổ và khiến hơn 1.000 người bị thương.

Quả cầu lửa xuất hiện trong cùng đêm một thiên thạch có tên 2012 DA 14 bay sát Trái đất ở khoảng cách 27.000 km. Hiện chưa rõ quả cầu lửa có liên quan đến thiên thạch này hay không.

Sơn Duân

>> Quay được hành trình “chết chóc” của thiên thạch Nga
>> Thiên thạch to bằng nửa sân banh vừa bay sát Trái đất
>> Nga hứng mảnh thiên thạch, hơn 900 người bị thương
>> Thiên thạch sắp bay ngang Trái đất giá 195 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.