Quan chức Đài Loan thị sát cơ sở quân sự trái phép ở Trường Sa

04/11/2014 08:55 GMT+7

(TNO) Tờ Taipei Times (Đài Loan) cho biết các quan chức quốc phòng Đài Loan dự kiến sẽ thị sát các cơ sở quân sự đang xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong ngày 4.11.


Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: AFP

Ông Yen Ming, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan, dẫn đầu phái đoàn các quan chức Đài Loan sẽ đến thị sát tiến độ xây dựng các cơ sở quân sự trên Ba Bình, bao gồm một bến cảng có thể tiếp nhận các tàu chiến 3.000 tấn và đường băng nâng cấp để phục vụ máy bay quân sự.

Theo Taipei Times, các quan chức quốc phòng Đài Loan còn lên kế hoạch điều động tàu chiến đến tuần tra vùng biển quanh Ba Bình, sau khi hoàn tất việc xây dựng bến cảng.

Đài Loan cũng đang nâng cấp, mở rộng đường băng dài 1.300 m trên đảo Ba Bình để các máy bay quân sự, cụ thể là các máy bay vận tải quân sự Hercules C-130, có thể hạ cánh xuống đây.

Ngoài ra, ông Yen còn thị sát những cuộc tập trận bắn thật ở Ba Bình diễn ra trong hai ngày 3 và 4.11.

Dự án xây cầu cảng mới nằm trong kế hoạch của Đài Loan nhằm tăng cường cái gọi là khả năng phòng vệ của họ ở Ba Bình. Máy bay vận tải quân sự thường xuyên đưa lực lượng binh sĩ và tuần duyên Đài Loan thay phiên nhau đồn trú và tuần tra ở Ba Bình, theo Reuters.

Phản đối Đài Loan diễn tập bắn đạn thật tại đảo Ba Bình

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay hành động tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở khu vực đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đây là câu trả lời của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đưa ra hôm nay 3.11, trước câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan thông báo tiến hành bắn đạn thật tại đảo Thái Bình (tức đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) từ ngày 3 - 4.11.2014.

Ông Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở khu vực đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này.

Hành động trên đồng thời cũng đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở biển Đông.

“Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay hành động sai trái đó, không tái diễn các hành động tương tự”, ông Lê Hải Bình nói.

Trường Sơn

Phúc Duy

>> Đài Loan sẽ xây xong bến cảng ở đảo Ba Bình thuộc Trường Sa sớm hơn dự kiến
>> Phản đối Đài Loan diễn tập bắn đạn thật tại đảo Ba Bình
>> Đài Loan muốn đưa tàu chiến đồn trú tại Trường Sa
>> Đài Loan chi 100 triệu USD xây bến cảng ở đảo Ba Bình thuộc Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.