Quan chức và con cháu lãnh đạo Triều Tiên bí mật đi chơi Nhật Bản

06/01/2016 19:00 GMT+7

Người dượng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị xử tử hồi tháng 12.2013, từng bí mật đến Nhật Bản vào năm 1983 và 1991 bằng hộ chiếu mang tên giả, hãng tin Kyodo ngày 6.1 cho hay.

Người dượng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị xử tử hồi tháng 12.2013, từng bí mật đến Nhật Bản vào năm 1983 và 1991 bằng hộ chiếu mang tên giả, hãng tin Kyodo ngày 6.1 cho hay.

Người dân Triều Tiên tại một ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng ngày 9.10.2015 - Ảnh: ReutersNgười dân Triều Tiên tại một ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng ngày 9.10.2015 - Ảnh: Reuters

Theo Kyodo, ông Jang Song Thaek, chồng của cô ruột nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện nay, vào tháng 4.1983 đã đến thăm Nhật Bản trong vai người dẫn dắt đoàn nghệ thuật thanh thiếu niên Bình Nhưỡng. Đến tháng 9.1991, ông lại đến Nhật Bản, nhưng trong phái đoàn các cơ quan xây dựng.

Ông Jang Song Thaek đã sử dụng hộ chiếu của Triều Tiên, nhưng dưới tên giả.

Kyodo dẫn nguồn tin tình báo của Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, mục đích của các chuyến đi này là để ông Jang tìm hiểu cuộc sống tại Nhật Bản và điều trị một số bệnh mãn tính.

Kyodo cũng khẳng định rằng trong năm 1991 có hai thiếu niên mang hộ chiếu của một nước Mỹ Latinh, trông rất giống Kim Jong-un và anh trai Kim Jong Chul, đều là con của nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc đó là Kim Jong-il, đã đến tham quan Disneyland ở Tokyo.

Năm 2001, một vụ rắc rối ngoại giao nổ ra khi Nhật Bản từ chối nhập cảnh đối với một thanh niên mang hộ chiếu Dominica, rất giống Kim Jong Chul, lần này đến Nhật Bản cũng để đi chơi Disneyland.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.