Quân đội huy động hàng ngàn quân ở Bangkok

02/06/2014 00:07 GMT+7

Ngày 1.6, quân đội Thái Lan lại huy động hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát để trấn áp người biểu tình phản đối đảo chính.

 
Binh lính được triển khai tại nhiều điểm nóng ở Bangkok - Ảnh: Minh Quang

Binh lính xuất hiện dày đặc ở 8 khu vực được cho là điểm tập trung của người biểu tình sau khi phe Áo đỏ, lực lượng ủng hộ gia đình cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, kêu gọi người ủng hộ xuống đường. Do quân đội phong tỏa gần như tất cả các địa điểm có thể biểu tình, nhóm chống đối phải di chuyển vào trung tâm thương mại Terminal 21 trên đường Sukhumvit với hơn 100 người mang theo biểu ngữ và băng rôn, rồi giải tán sau hơn 2 giờ đồng hồ.

Một nhóm khác hơn 30 người ở Nhà triển lãm nghệ thuật Bangkok cũng nhanh chóng giải tán khi quân đội xuất hiện. Trước đó, Tư lệnh bộ binh Prayuth Chan-ocha tuyên bố chính quyền quân sự sẽ được duy trì ít nhất 15 tháng để thực hiện cải cách và soạn lại hiến pháp rồi mới tính đến tổ chức bầu cử.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã lên tiếng phản đối kế hoạch ấy và kêu gọi nhanh chóng bầu cử trong khi Úc dọa sẽ cấm các tướng lĩnh Thái Lan tham gia đảo chính đến nước này. Đến nay, hơn 19 nước đã ra khuyến cáo người dân không nên đến Thái Lan.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Thái Lan 'mùa' đảo chính
>> Một tàu chở dầu Thái Lan bị cướp
>> Thái Lan ra quân trấn áp biểu tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.