Quân đội Mỹ cắt giảm 40.000 lính

08/07/2015 15:31 GMT+7

(TNO) Lục quân Mỹ sẽ cắt giảm đến 40.000 binh sĩ trong vòng 2 năm tới cùng với 17.000 nhân viên dân sự phục vụ.

(TNO) Lục quân Mỹ sẽ cắt giảm đến 40.000 binh sĩ trong vòng 2 năm tới cùng với 17.000 nhân viên dân sự phục vụ.

Theo kế hoạch, quy mô lục quân Mỹ sẽ ở mức thấp nhất kể từ 1940 - Ảnh: AFP
Dự kiến kế hoạch cắt giảm sẽ chính thức được công bố vào cuối tuần này, theo đó đến cuối năm 2017, quy mô lục quân Mỹ sẽ còn khoảng 450.000 binh sĩ. Con số này sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với đỉnh điểm của cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan vào năm 2012, thời điểm lục quân Mỹ có tới 570.000 binh sĩ.
Kế hoạch cắt giảm quân số của lục quân đã được Lầu Năm Góc tính tới từ hồi đầu năm 2014, do Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là Chuck Hagel đề xuất sau 2 cuộc chiến tốn kém kể trên.
Hãng truyền thông BBC đưa tin hiện nay khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ vẫn đang hoạt động ở Afghanistan. Kế hoạch rút quân dần ra khỏi nơi đây đã được hoãn tới 2016. Tại Iraq, khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ đang hỗ trợ lực lượng địa phương chống lại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ngoài ra, lính Mỹ cũng đang huấn luyện các lực lượng nổi dậy Syria chống lại IS. Tuy nhiên, các tiết lộ vào ngày 7.7 cho thấy chỉ có khoảng 60 người Syria đang được huấn luyện.
Như vậy, với kế hoạch trên, quy mô của lục quân Mỹ sẽ ở mức thấp nhất kể từ 1940, thời điểm một năm trước khi Mỹ tham gia thế chiến thứ hai. Trong cuộc chiến này, Mỹ đã huy động khoảng 270.000 binh sĩ thuộc lục quân tham gia chiến đấu.
Còn ở thời điểm một năm trước cuộc tấn công khủng bố nước Mỹ 11.9.2001, quy mô lục quân Mỹ ở mức khoảng 480.000 binh sĩ.
Báo USA Today đưa tin, lục quân Mỹ sẽ còn có thể phải cắt giảm thêm 30.000 quân nếu kế hoạch cắt giảm ngân sách của Mỹ có hiệu lực vào tháng 10 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.