Quân đội Myanmar “sẵn sàng tấn công phiến quân”

04/05/2012 03:05 GMT+7

Ngày 3.5, AFP đưa tin quân đội Myanmar đã dồn về cứ địa của phiến quân thiểu số Kachin và “sẵn sàng tấn công” nhóm này.

AFP trích lời một lãnh đạo giấu tên của Lực lượng độc lập Kachin (KIA) cho hay khoảng 2.000 quân chính phủ cùng nhiều vũ khí vừa được tăng cường về thị trấn Laiza, bang tây bắc Kachin. Hồi tháng 1.2012, Tổng thống Thein Sein đã lệnh quân đội ngưng tấn công vào phiến quân sau khi ký kết nhiều thỏa thuận ngưng bắn.

Nhà báo tự do kiêm giảng viên tại Trung tâm phát triển năng lực Myanmar Egress ở Yangon là Aung Tun khẳng định với Thanh Niên rằng thông tin của AFP là có thật. Ông đánh giá KIA mạnh nhất trong số các nhóm vũ trang thiểu số, nên chính phủ cũng khó thương lượng hơn. Ngoài ra, tờ New Light of Myanmar những ngày qua liên tục cáo buộc KIA tấn công thường dân. Trong khi đó, Myanmar chưa có phản hồi chính thức nào về thông tin trên.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Quốc hội Myanmar chưa ổn thỏa
>> Bà Suu Kyi hoãn tham gia quốc hội
>> EU ngừng cấm vận Myanmar trong 1 năm
>> Bà Aung San Suu Kyi xuất ngoại lần đầu sau 24 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.