Quân đội Syria 'dùng bom hóa học để trả đũa'

24/08/2013 03:10 GMT+7

Tờ Le Figaro ngày 23.8 dẫn nguồn tin riêng đưa ra giả thuyết về việc phe nổi dậy cáo buộc quân đội Syria tấn công bằng vũ khí hóa học làm chết 1.300 người vào ngày 21.8.

Theo báo này, nếu đúng như cáo buộc thì mục tiêu hành động của Damascus là để trả đũa và tránh cục diện giao tranh xoay chuyển theo hướng bất lợi.

Nguồn tin trên cho biết do không muốn trực tiếp can thiệp quân sự, từ nhiều tháng qua Mỹ đã bí mật tuyển chọn từ lực lượng quân đội Syria tự do để huấn luyện một đội biệt kích khoảng 300 người tại vùng Deraa, miền nam Syria.

Với sự hỗ trợ của đội này, từ giữa tháng 8, phe nổi dậy đã gia tăng áp lực tại miền nam và đang tiến sát thủ đô Damascus.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23.8, Israel đã thực hiện không kích nhằm vào nhóm vũ trang FPLP-CG tại miền nam Li Băng, vốn ủng hộ chính quyền Damascus.

Trước đó, nhóm này đã nhận trách nhiệm vụ phóng rốc két vào lãnh thổ Israel tối 22.8.

Lan Chi

>> Kinh hoàng vụ thảm sát nghi dùng vũ khí hóa học tại Syria
>> LHQ yêu cầu làm rõ cáo buộc về Syria
>> Pháp dọa dùng vũ lực với Syria
>> Nghi án khí độc giết 1.300 người ở Syria
>> Phe đối lập tố chính phủ Syria giết hơn 200 người bằng khí độc
>> Israel nã pháo vào Syria
>> Nhóm tin tặc Syria tấn công hàng loạt website tin tức
>> Người Kurd ở Iraq chuẩn bị tham chiến tại Syria
>> Hàng ngàn người Syria được tị nạn ở Mỹ
>> Syria là mối đe dọa an ninh lớn nhất của Mỹ
>> Tổng thống Syria tuyên bố dùng 'nắm đấm thép' đập tan phe nổi dậy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.