Đặc trưng của thế hệ lãnh đạo mới này là quan điểm và nhận thức ít bị ràng buộc và chi phối bởi quá khứ lịch sử. Họ đại diện cho một màu sắc nhất định trong quang phổ chính trị ở nước họ cũng như ở châu u, nhưng lại sẵn sàng chấp nhận pha màu cho hiện tại và trước mắt để duy trì quyền lực về lâu dài. Tất cả họ đều tránh thái cực từ cả phía hữu lẫn phía tả và đồng thời hướng ngày càng nhiều vào trung tâm.
Một đặc trưng nữa của thế hệ lãnh đạo mới này là rất thực tiễn, nếu như không nói là thực dụng. Vì thế mà không ít giá trị và quan điểm được cho là truyền thống và bản sắc của đảng phái chính trị của họ đã bị coi là lỗi thời trước nhu cầu phải nhượng bộ với đảng phái chính trị khác để cầm quyền. Vì thế mà các cương lĩnh chính sách thường là sự pha trộn giữa quan điểm và ý tưởng của chính mình với ý tưởng và quan điểm của đảng phái chính trị khác khiến sự khác biệt giữa các đảng ngày càng thêm khó xác định rạch ròi.
Nhìn và suy xét từng chính trị gia mới lên cầm quyền trong EU thì có thể thấy triển vọng và dự đoán được về một thời kỳ mới như thế hệ những người tiền nhiệm của họ đã làm nên, nhưng họ có thực sự tạo dựng nên thời mới hay không phụ thuộc quyết định vào việc liệu có đồng sàng đồng mộng để kề vai sát cánh với nhau hay không.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)