Quan tham Trung Quốc lãnh án tử hình

21/04/2009 23:19 GMT+7

Báo China Daily hôm qua đưa tin bị cáo Vương Duy Công, nguyên Thư ký Văn phòng Chính phủ Trung Quốc, đã bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành trong 2 năm.

Đây là nhân vật chính cuối cùng trong chuỗi xét xử vụ bê bối lạm dụng tiền quỹ phúc lợi tại Thượng Hải, dẫn đến việc bắt giữ hơn 20 quan chức chính quyền và doanh nhân, trong đó có Bí thư Thành ủy Trần Lương Vũ bị kết án 18 năm tù hồi năm ngoái vì tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Theo tòa án thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm), bị cáo Vương đã nhận tiền hối lộ trị giá 12,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,89 triệu USD) từ 8 công ty và cá nhân từ năm 1995 đến 2006 khi đảm nhận các cương vị công tác lần lượt là Thư ký văn phòng Thành ủy Thượng Hải, Phó chánh văn phòng Thành ủy Thượng Hải và Thư ký Văn phòng Chính phủ. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.