Quan Trung Quốc mất ghế vì người tình

19/01/2013 03:00 GMT+7

Tân Hoa xã đưa tin một quan chức Trung Quốc có vị trí tương đương thứ trưởng phải ra đi do bê bối tình ái.

Theo đó, lãnh đạo Cơ quan Dịch thuật và biên soạn trung ương Y Tuấn Khanh bị cách chức sau khi một cô gái lên mạng vạch mặt ông là kẻ trăng hoa, đã dối vợ mà còn bỏ luôn người tình.

Theo tờ Đại Công báo, cô gái này là nghiên cứu sinh thực tập tại cơ quan trên và đã đăng tại một diễn đàn mạng bài viết dài tới 120.000 chữ kể lại “thiên tình sử” với ông Y. Cô còn cho hay được người tình tặng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 335 triệu đồng) khi còn mặn nồng.

Nhưng mối tình nhanh chóng chấm dứt khi ông Y có “bóng hồng khác”. Sau đó, cô này lại tuyên bố bài viết trên “chỉ là tiểu thuyết hư cấu” nhằm giải tỏa căng thẳng nhưng tin tức nhanh chóng lan truyền và hậu quả là ông Y mất chức vì hủ hóa.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.