Quốc hội Ai Cập phê chuẩn giao đảo cho Ả Rập Xê Út

15/06/2017 11:00 GMT+7

Khi thỏa thuận này được công bố hồi năm ngoái, đã nổ ra làn sóng biểu tình phản đối rầm rộ ở Ai Cập.

Hôm qua, phiên họp toàn thể của quốc hội Ai Cập đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận giao lại 2 đảo Tiran và Sanafir ở biển Đỏ cho Ả Rập Xê Út, theo AFP. Văn bản này sẽ sớm được trình lên Tòa án Hiến pháp xem xét. 
Trước đó, Ủy ban Lập pháp của quốc hội cũng ủng hộ thỏa thuận trên với tỷ lệ 35 phiếu thuận và 8 phiếu chống.
Đây là kết quả của 3 ngày thảo luận rất căng thẳng do sự phản đối dữ dội của các đảng đối lập.
Ai Cập đã ký kết chuyển giao Tiran và Sanafir cho Ả Rập Xê Út vào tháng 4.2016.
Hai bên thống nhất rằng 2 đảo này vốn thuộc Ả Rập Xê Út nhưng được chuyển cho Ai Cập vào thập niên 1950 để “giúp bảo vệ” trước nguy cơ tấn công từ Israel.
Khi thỏa thuận này được công bố hồi năm ngoái, đã nổ ra làn sóng biểu tình phản đối rầm rộ ở Ai Cập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.