Quốc hội Libya bị tấn công

20/05/2014 03:00 GMT+7

Theo AP, thủ đô Tripoli của Libya đang chìm trong căng thẳng sau vụ lực lượng của viên tướng nổi loạn Khalifa Haftar tấn công tòa nhà quốc hội và tuyên bố đình chỉ cơ quan này vào hôm qua.

 Quốc hội Libya bị tấn công
Khói bốc lên từ tòa nhà quốc hội Libya sau vụ tấn công - Ảnh: Reuters

Ít nhất đã có 2 người chết và 50 người bị thương, nâng số thương vong do giao tranh liên quan tới nhóm vũ trang của ông Hafta từ ngày 17.5 đến nay lên hơn 80 người và gần 200 người bị thương. Trong vụ tấn công quốc hội, các tay súng với sự yểm trợ của súng cao xạ, đạn cối và rốc két đã đột kích vào tòa nhà, buộc các nghị sĩ chạy tìm nơi an toàn. Vài giờ sau, lực lượng của ông Haftar đọc tuyên bố giải tán quốc hội và thành lập một “hội đồng lập hiến mới”. Đáp lại, chính phủ lâm thời Libya khẳng định vẫn đang kiểm soát đất nước, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực, theo BBC.

Trùng Quang

>> Chính phủ Libya lo ngại đảo chính
>> Síp điều tra 3 người mua dầu trên tàu trốn khỏi Libya
>> Triều Tiên ‘phủi tay’ với tàu chở dầu trốn khỏi Libya
>> Tàu mang cờ Triều Tiên tháo chạy khỏi Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.