Quốc vương Ả Rập Xê Út hủy thăm Maldives

17/03/2017 19:15 GMT+7

Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út đã hủy chuyến thăm dự kiến đến Maldives vì dịch cúm heo bùng phát ở thủ đô Male, theo AFP dẫn thông báo từ chính phủ Maldives ngày 17.3.

Ngoại trưởng Mohamed Asim của Maldives cho biết lịch trình công du đảo quốc Nam Á này của Quốc vương Salman sẽ được công bố sau.
Theo giới chức y tế Maldives, hàng chục người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm heo H1N1. Cho đến nay, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng vì nhiễm vi rút H1N1 ở nước này.
Chính phủ Maldives đã ra lệnh đóng cửa mọi trường học ở thủ đô Male để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Trong lịch trình công du châu Á của Quốc vương Salman, Maldives là chặn dừng chân cuối cùng. Trước đó, ông đã đến thăm các nước Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và Trung Quốc với đoàn tùy tùng lên tới 1.500 người, bao gồm 25 hoàng tử và nhiều bộ trưởng trong chính phủ.
Quốc vương Salman còn mang theo 459 tấn hành lý, gồm 2 chiếc Mercedes Benz S600 và 2 cầu thang mạ vàng để xuống máy bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.