Quyền từ chối mang giày cao gót

10/04/2017 10:00 GMT+7

Chính quyền tỉnh bang British Columbia, phía tây Canada vừa ra lệnh cấm các công ty bắt buộc phụ nữ phải mang giày cao gót ở công sở.

AFP hôm qua dẫn lời Thủ hiến tỉnh bang này Christy Clark nhận định: “Trong nhiều công ty, nữ nhân viên bị bắt buộc mang giày cao gót khi đi làm. Chúng tôi cho rằng điều đó vừa bất công, vừa mang tính kỳ thị giới tính”.
Theo ông Clark, việc mang giày cao gót quá lâu sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ chấn thương khi bị trượt hoặc té ngã, về lâu dài sẽ gây các bệnh mạn tính cho chân và lưng.
Bằng lệnh cấm này, chính quyền tỉnh bang British Colombia đã trực tiếp ủng hộ dự luật đang được đảng Xanh trình lên quốc hội Canada đề xuất thay đổi luật về tiêu chuẩn an toàn lao động, bao gồm quy định về giày dép.
Cách đây 1 tháng, 25 chuỗi nhà hàng lớn ở tỉnh bang Ontario, miền trung Canada đã quyết định không bắt buộc nữ nhân viên phải mặc váy ngắn và mang giày cao gót nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.