Trước đó, tin tặc đã đánh cắp e-mail của các chuyên gia thuộc Đại học East Anglia và cho thấy một số nhà khoa học hàng đầu thế giới đã tìm cách che giấu nhiều thông tin về quá trình và hậu quả của việc trái đất nóng dần lên. Tiết lộ này khiến những người nghi ngờ về biến đổi khí hậu lên tiếng phản đối mạnh mẽ các nghiên cứu sẽ được trình bày tại Copenhagen.
Tuy nhiên ông de Boer trấn an rằng vụ việc không thể che mờ những bằng chứng khoa học xác thực về hậu quả lâu dài của biến đổi khí hậu. Lãnh đạo của 192 nước sẽ bàn thảo đến ngày 18.12 về hai vấn đề gây tranh cãi: cắt giảm khí thải công nghiệp và mức hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển để đối phó tình trạng biến đổi khí hậu.
Trọng Kha
Bình luận (0)