Rác sóng thần Nhật đe dọa Mỹ

09/11/2013 03:10 GMT+7

Lượng rác khổng lồ từ trận động đất/sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản ngày càng khiến các nhà khoa học Mỹ lo ngại.

 Rác sóng thần Nhật tại bờ biển Alaska của Mỹ - d
Rác sóng thần Nhật tại bờ biển Alaska của Mỹ - Ảnh: Le Figaro

Theo tờ Le Figaro, sau thảm họa kép, gần 5 triệu tấn “xà bần” bị cuốn ra biển và khoảng 1,5 triệu tấn bị hải lưu đưa đến gần châu Mỹ.

Thời gian qua, thỉnh thoảng vẫn có một ít trôi dạt vào bờ biển nước Mỹ, bao gồm mảnh vỡ tàu thuyền, ván lót sàn, thậm chí có cả khối bê tông dài 20 m.

Phần lớn tàn dư sóng thần bị “vón cục” thành một núi rác khổng lồ được mệnh danh là “bang thứ 51 của Mỹ”, hiện đã trôi đến vùng biển giữa Hawaii và California. Tuy núi rác còn cách bờ 2.000 km nhưng theo giới chuyên gia Mỹ, đây sẽ là mối đe dọa lớn cho khu vực duyên hải nước này. Ngoài ra, những sinh vật ngoại lai có thể theo núi rác xâm nhập, gây ảnh hưởng hệ sinh thái bản địa.

Lan Chi

>> Tàu hàng biến thành “thùng rác” khổng lồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.