Rộ tin Mỹ bán 460 tên lửa chống tăng cho Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
31/03/2018 16:55 GMT+7

Mỹ vừa ký thỏa thuận bán 460 tên lửa chống tăng TOW-2B được điều khiển bằng tần số vô tuyến (RF) cho Đài Loan với giá 130,5 triệu USD, theo một nguồn tin từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Tờ The Taipei Times ngày 31.3 dẫn nguồn tin nói trên cho biết thêm Mỹ sẽ lần lượt giao TOW-2B RF cho Đài Loan trong mỗi năm, bắt đầu từ năm nay và đợt cuối cùng sẽ được giao trước cuối tháng 6.2024.
Với tầm hoạt động tối đa 4,5 km, TOW-2B RF không chỉ có thể được dùng trong cuộc chiến trên bộ mà còn ngăn chặn các cuộc xâm nhập từ bờ biển bằng tàu đệm khí và xe đổ bộ của đối phương.
Thương vụ mới nằm trong gói vũ khí được Mỹ công bố hồi tháng 12.2015, gồm 769 TOW-2B RF cùng thiết bị huấn luyện và các hệ thống hỗ trợ, với tổng trị giá 268 triệu USD.
Tuy nhiên, sau khi đánh giá tình trạng của TOW-2A và thấy phiên bản này vẫn còn sử dụng được, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan quyết định chỉ mua 460 quả TOW-2B RF. Động thái này cũng nhằm khuyến khích Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Trung Sơn của Đài Loan tạo ra bước đột phá trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí chống tăng có thể sánh với TOW-2B, theo nguồn tin nói trên.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc về các thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.