Rơi trực thăng chiến đấu Nga, 2 phi công thiệt mạng

13/03/2012 16:33 GMT+7

(TNO) Hai phi công đã tử nạn sau khi chiếc trực thăng tấn công Kamov Ka-52 (Hokum B) rơi trong một chuyến bay huấn luyện gần thành phố Torzhok, thuộc vùng Tver của Nga vào hôm nay (13.3), RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

(TNO) Hai phi công đã tử nạn sau khi chiếc trực thăng tấn công Kamov Ka-52 (Hokum B) rơi trong một chuyến bay huấn luyện gần thành phố Torzhok, thuộc vùng Tver của Nga vào hôm nay (13.3), RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Một nhóm cứu hộ đã tìm thấy chiếc trực thăng cách phi trường Torzhok khoảng 10 km về phía tây vào lúc 8 giờ 45 phút (giờ Nga)", người phát ngôn Konashenkov nói và cho biết thêm, một phi công thiệt mạng tại chỗ và người còn lại chết sau đó tại bệnh viện.


Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga - Ảnh: military-today.com

Theo ông Konashenkov, chiếc trực thăng này đang trong chuyến bay huấn luyện và không có trang bị vũ khí.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga không có kế hoạch đình chỉ các chuyến bay của trực thăng Ka-52 sau vụ việc này và nguyên nhân gây nên tai nạn đang được điều tra.

Theo RIA Novosti, đây là vụ rơi đầu tiên của loại trực thăng chiến đấu đa năng Ka-52. Trong khi phiên bản trước đó của loại máy bay này là trực thăng một chỗ ngồi Ka-50 đã từng gặp tai nạn gây chết người hồi năm 1998.

Hiện Ka-50 và Ka-52 là loại máy bay trực thăng duy nhất trên thế giới có trang bị ghế phóng để cứu mạng phi công mỗi khi có tai nạn xảy ra.

Ka-52 được trang bị một khẩu pháo 30 mm, tên lửa dẫn đường bằng laser Vikhr, bom và các loại tên lửa khác. Nó cũng được trang bị hai radar, một dùng cho quan sát mặt đất và một dùng thám sát trên không.

Ka-52 được bắt đầu phát triển từ năm 1994 tại Nga nhưng chỉ đi vào sản xuất hàng loạt từ năm 2008.

Tiến Dũng

>> Rơi trực thăng tại Mỹ, 3 người mất tích
>> Trực thăng của NATO rơi, 6 người chết
>> Rơi trực thăng ở Mỹ, 5 người chết
>> Rơi máy bay tại Hàn Quốc, 2 phi công thiệt mạng
>> Rơi trực thăng, Bộ trưởng Nội vụ Mexico thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.