Samsonite thu hồi va li ở Hồng Kông do lo ngại an toàn

19/06/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Hãng Samsonite International SA của Mỹ ngày 18.6 cho biết họ đã rút một dòng sản phẩm va li khỏi các cửa hàng ở Hồng Kông (Trung Quốc) sau khi một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng công bố phát hiện một loại hóa chất liên quan đến bệnh ung thư ở tay kéo, theo hãng tin AP.

Công ty sản xuất va li nói rằng họ đã ủy nhiệm tiến hành các cuộc kiểm tra độc lập và kết quả thu được cho thấy va li của họ an toàn để sử dụng.

Tuy nhiên, công ty này quyết định thu hồi loại va li nói trên nhằm xoa dịu lo ngại của người tiêu dùng sau khi có báo cáo của Hội đồng Người tiêu dùng Hồng Kông.

Hội đồng này tuần qua cho biết họ đã phát hiện tay kéo bên hông của 3 chiếc va li Samsonite có mức chất hữu cơ thơm đa vòng (PAH), vốn có thể gây bệnh ung thư, cao hơn mức được khuyến nghị.

Mức PAH đặc biệt cao được phát hiện trong một va li thuộc dòng sản phẩm có tên gọi Tokyo Chic.

Samsonite cho biết họ đã thu hồi toàn bộ va li thuộc dòng sản phẩm này khỏi các cửa hàng ở Hồng Kông.

Khang Huy

>> Phát hiện sữa pha nước thải ở Ấn Độ
>> Trung Quốc thu hồi dầu ăn nghi chứa chất ung thư
>> Ngành công nghiệp sữa Trung Quốc lao đao
>> Trung Quốc đóng cửa hàng trăm công ty sữa
>> Trung Quốc lại “khổ” vì sữa bẩn
>> Trung Quốc lại phát hiện sữa nhiễm melamine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.