Sập cầu dài nhất miền bắc Trung Quốc, 3 người chết

24/08/2012 13:05 GMT+7

(TNO) Một đoạn của cây cầu trị giá hàng trăm triệu USD bắt qua sông Tùng Hoa ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã bị sập vào sáng sớm nay 24.8, khiến 4 xe tải rơi từ độ cao hàng chục mét xuống đất, làm chết 3 người và 5 người khác bị thương.

Tân Hoa xã dẫn lời Sun Qingde, Phó giám đốc Ủy ban xây dựng của thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cho biết, sự cố sập cầu xảy ra vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay (giờ địa phương).

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Đây là vụ sập cầu thứ 6 ở Trung Quốc kể tháng 7 năm ngoái. Xây dựng kém chất lượng được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến sập cầu.

Cầu Yangmingtan chỉ mới được thông xe hồi tháng 11.2011.

Với tổng chiều dài 15,42 km, bắc qua sông Tùng Hoa ở Cáp Nhĩ Tân, cây cầu có tám làn xe này đã được công nhận là cây cầu dài nhất ở miền bắc Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, chi phí xây dựng cây cầu này lên tới 1,88 tỉ nhân dân tệ (khoảng 300 triệu USD).

Huỳnh Thiềm

>> Sập cầu sắt, 5 người chết
>> Sập cầu, 2 công nhân mất tích
>> Tìm thấy một thi thể mất tích trong vụ sập cầu Bà Dầu
>> Sập cầu ở Malaysia, 2 nữ sinh mất tích
>> Sóng biển đánh sập cầu tàu đảo Hòn Chuối (Cà Mau)
>> Công nghệ chống sập cầu
>> Xe quá tải gây sập cầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.