Sập cầu vượt đang thi công ở Ấn Độ, ít nhất 14 người chết

31/03/2016 18:31 GMT+7

Một cầu vượt đang thi công ở thành phố Kolkata (Ấn Độ) bị sập vào ngày 31.3, khiến ít nhất 14 người chết và 150 người được cho là bị mắc kẹt trong đống đổ nát, theo Reuters.

Một cầu vượt đang thi công ở thành phố Kolkata (Ấn Độ) bị sập vào ngày 31.3, khiến ít nhất 14 người chết và 150 người được cho là bị mắc kẹt trong đống đổ nát, theo Reuters.

Cầu vượt đang thi công ở thành phố Kolkata (Ấn Độ) bị sập ngày 31.3, ít nhất 14 người chết và 150 người bị chôn vùi - Ảnh: ReutersCầu vượt đang thi công ở thành phố Kolkata (Ấn Độ) bị sập ngày 31.3, ít nhất 14 người chết và 150 người bị chôn vùi - Ảnh: Reuters
Phần cầu vượt đang thi công dài khoảng 100 m bị sập xuống con đường đông đúc bên dưới tại Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal (Ấn Độ), theo Reuters. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và người dân nỗ lực đào bới đống đổ nát để giải cứu những người mắc kẹt.
Reuters đưa tin có ít nhất 14 người chết và 150 người được cho là bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Hiện trường vụ sập cầu vượt đang thi công ở thành phố Kolkata (Ấn Độ) ngày 31.3.2016 - Ảnh: Reuters

“Tình hình thật thảm hại. Vào thời điểm này không ai biết chính xác có bao nhiêu người mắc kẹt trong đống đổ nát”, sĩ quan cảnh sát Raichand Mohta, có mặt tại hiện trường, cho biết.
AFP dẫn lời người phát ngôn Anurag Gupta của cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Ấn Độ nói: “Một người được xác nhận thiệt mạng. 62 người bị mắc kẹt đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có một số người đang trong tình trạng nguy kịch”.
Cầu vượt này được xây từ năm 2009, nhưng trễ tiến độ nhiều lần và đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.