Sập một phần tòa nhà 5 tầng ở Ấn Độ, 5 người chết

11/06/2013 15:29 GMT+7

(TNO) Một phần của tòa nhà 5 tầng Altaf Manzil tại thành phố Mumbai, Ấn Độ đã bị sập hôm 10.6, khiến ít nhất 5 người chết. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

“Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau vụ sập nhà”, AFP dẫn lời ông Vijender Dahiya, người đứng đầu Cơ quan quản lý thảm họa ở thành phố Mumbai, cho biết.

Kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ dẫn nguồn từ các nhân chứng cho rằng có ít nhất 8 người có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát.

“Các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong hôm nay 11.6. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ sập nhà”, ông Dahiya cho biết thêm.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn trong đêm 10.6 (giờ địa phương), theo AFP.

Theo Reuters các nhân chứng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ sập nhà có đến 100 người ở bên trong.

Vụ sập nhà này xảy ra hai tháng sau khi một tòa nhà 7 tầng bị sập ở ngoại ô thành phố Mumbai, khiến 74 người chết.

Phúc Duy

>> Sập nhà đang tháo dỡ ở Mỹ, 6 người chết
>> 1.155 người chết trong vụ sập nhà ở Bangladesh
>> Sập nhà ở Trung Quốc, 7 người chết
>> Ấn Độ bắt 9 người trong vụ sập nhà làm chết 74 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.