Sát thủ Na Uy chào kiểu phát xít tại phiên tòa

16/04/2012 15:08 GMT+7

(TNO) Phiên tòa xét xử Anders Behring Breivik, thủ phạm vụ thảm sát kinh hoàng làm chết 77 người tại Na Uy hồi tháng 6 năm ngoái, đã bắt đầu vào hôm nay 16.4 trong điều kiện an ninh được siết chặt tối đa.

(TNO) Phiên tòa xét xử Anders Behring Breivik, thủ phạm vụ thảm sát kinh hoàng làm chết 77 người tại Na Uy hồi tháng 6 năm ngoái, đã bắt đầu vào hôm nay 16.4 trong điều kiện an ninh được siết chặt tối đa, hãng thông tấn AFP đưa tin.


Ander Behring Breivik có hành động khiêu khích khi làm động tác chào kiểu phát xít ngay tại phiên tòa xét xử hắn vào hôm thứ hai, 16.4 - Ảnh: AFP

Ngay khi bước vào phòng xét xử, Breivik đã có hành động khiêu khích khi thực hiện động tác chào kiểu phát xít sau khi được tháo còng tay.

Phiên xét xử hôm nay tập trung làm rõ việc liệu Breivik có tỉnh táo về mặt tinh thần hay không.

Tại phiên tòa, Breivik khai mình là một “nhà văn” và tuyên bố “Tôi không thừa nhận phiên tòa do Chính phủ Na Uy dựng nên,” AFP cho biết.

Trong tập tài liệu dài 1.500 trang mà Breivik đăng tải trên mạng, hắn miêu tả kiểu chào phát xít giống với kiểu chào của các Hiệp sĩ Thánh chiến trong cuộc chiến Thập tự chinh ngày xưa.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong khoảng 10 tuần.

Được biết, bản án dành cho Breivik sẽ được định đoạt bởi một ban xét xử, bao gồm hai vị thẩm phán chuyên nghiệp và ba vị không chuyên. Quyết định của các thẩm phán này đều có giá trị ngang nhau. Trưởng ban xét xử sẽ là một trong hai thẩm phán chuyên nghiệp.

Breivik sẽ được luật sư Geir Lippestad bào chữa. Theo báo Telegraph (Anh), ông Lippestad đã bị sốc khi cảnh sát gọi cho ông và báo rằng Breivik muốn nhờ ông bào chữa cho hắn.

Thoạt đầu, ông Lippestad chần chừ, nhưng sau cùng tinh thần trách nhiệm của một công dân đã chiến thắng nỗi sợ hãi nên vị luật sư này đã nhận lời. “Tôi tin rằng hệ thống pháp luật là điều rất quan trọng trong nền dân chủ, và vì thế phải có ai đó đứng ra làm việc này”, ông Lippestad nói với Telegraph.

Breivik biết đến luật sư Lippestad vì hắn từng mướn một văn phòng gần công ty của ông này.

Nếu các thẩm phán kết luận Breivik gây án trong tình trạng tâm thần hoàn toàn bình thường, thì hắn có thể sẽ phải chịu bản án 21 năm tù theo luật pháp Na Uy quy định cho tội danh “khủng bố”.

Ngược lại, nếu các thẩm phán kết luận Breivik bị tâm thần, thì nhiều khả năng kẻ cuồng sát này sẽ bị đưa vào bệnh viện và điều trị tại đó đến cuối đời.

Dự kiến, hơn 770 người sống sót sau vụ thảm sát và gia đình của những nạn nhân xấu số, cùng 162 luật sư đại diện cho họ, sẽ có mặt tại phiên tòa.

Lịch trình phiên tòa xét xử Anders Behring Breivik

- 16 - 23.4: Lấy lời khai của Breivik.

- 24 - 30.4: Tập trung vào vụ đánh bom văn phòng chính phủ.

- 3.5 - 1.6: Tập trung vào vụ xả súng trên đảo Utoeya.

- 4.6: Tập trung vào việc bắt giữ Breivik.

- 4 - 5.6: Lấy lời khai của bạn bè và gia đình thủ phạm.

- 6.6: Các chi tiết về quá trình điều tra.

- 7 - 15.6: Nhân chứng của phía bị cáo và luật sư phía nạn nhân.

- 18 - 20.6: Các chuyên gia tâm thần học báo cáo về chẩn đoán tình trạng tâm thần của Breivik.

- 21 - 22.6: Bế mạc phiên tòa.

Hoàng Uy

>> Kẻ thảm sát ở Na Uy không bị điên
>> Kẻ giết người hàng loạt ở Na Uy âm mưu ám sát ông Obama
>> Cảnh sát Na Uy xin lỗi vì vụ thảm sát ở Oslo
>> Anders Behring Breivik chính thức bị buộc tội khủng bố
>> Hung thủ thảm sát ở Na Uy đòi huân chương quân công
>> 10 tội ác chấn động thế giới năm 2011
>> Lời khai mới về thảm sát ở Na Uy
>> Sát thủ Na Uy muốn giết lãnh đạo chính phủ
>> Dựng lại vụ thảm sát ở Na Uy
>> Thảm kịch Na Uy: Ít nhất 92 người thiệt mạng
>> Xác định nghi phạm vụ xả súng ở Na Uy
>> Chân dung nghi phạm các vụ tấn công ở Na Uy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.