Sau căng thẳng, Trung Quốc đưa tàu chiến sang Indonesia tập trận chung

26/03/2016 18:40 GMT+7

Sau vụ tranh cãi về việc đưa tàu hải cảnh xâm phạm lãnh hải Indonesia, Trung Quốc ngày 26.3 lại thông báo sẽ đưa tàu chiến sang Indonesia… tập trận chung.

Sau vụ tranh cãi về việc đưa tàu hải cảnh xâm phạm lãnh hải Indonesia, Trung Quốc ngày 26.3 lại thông báo sẽ đưa tàu chiến sang Indonesia… tập trận chung.

Sau sự cố tàu hải cảnh bị tố xâm phạm lãnh hải Indonesia, Trung Quốc ngày 26.3 thông báo đưa tàu chiến sang Indonesia tập trận - Ảnh: ReutersSau sự cố tàu hải cảnh bị tố xâm phạm lãnh hải Indonesia, Trung Quốc ngày 26.3 thông báo đưa tàu chiến sang Indonesia tập trận - Ảnh: Reuters
Hồi tuần trước, Indonesia cố giữ một tàu cá Trung Quốc được cho là đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế nước này ở vùng biển gần đảo Natuna ở Biển Đông. Hai tàu hải cảnh Trung Quốc sau đó đã can thiệp để giải thoát tàu cá nước này, theo Reuters ngày 26.3.
Vụ việc xảy ra tại quần đảo Natuna, phía nam Biển Đông. Indonesia ngày 21.3 đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối hành động trên. Vụ tranh cãi căng thẳng đến nỗi Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp và Hàng hải Indonesia còn nói có thể kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế. Trong khi đó, Trung Quốc nói rằng các tàu của nước này vẫn hoạt động tại “ngư trường truyền thống” và tàu hải cảnh không hề xâm phạm lãnh hải Indonesia.
Dù xảy ra sự cố như vậy, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 26.3 vẫn thông báo đã gửi một đội tàu hải quân, gồm tàu hộ vệ tên lửa Weifang và tàu cứu hộ Changxingdao đến Indonesia tham gia tập trận chung. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hai tàu trên đã rời cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào ngày 26.3. Cuộc tập trận do Hải quân Indonesia tổ chức với 48 tàu, 8 trực thăng và 4 máy bay của 16 nước, có cả Mỹ, Nga và Pháp tham gia.
Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 12-15.4 tại tỉnh Padang và các đảo xung quanh; gồm các hoạt động huấn luyện, tập trận và thực hiện cứu hộ thiên tai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.