Sếp đơn vị chống tội phạm Mexico từ chức

16/11/2012 13:47 GMT+7

(TNO) Ông Jose Cuitlahuac Salinas, người đứng đầu đơn vị chống tội phạm có tổ chức thuộc Viện công tố liên bang Mexico, đã từ chức vào hôm 15.11 sau khi các thành viên trong đơn vị ông bị cáo buộc dính líu đến một tập đoàn ma túy khét tiếng.

Theo Reuters dẫn lời một phát ngôn viên thuộc Viện công tố liên bang Mexico, ông Salinas từ chức “vì lý do cá nhân”.

Viện trưởng Viện công tố liên bang Mexico, bà Marisela Morales đã chấp nhận đơn từ chức của ông Salinas, vốn có hiệu lực ngay tức thì, vị phát ngôn viên trên cho biết.

Bà Morales cho biết đã chọn Rodrigo Archundia Barrientos, một chuyên gia về các vụ bắt cóc thuộc đơn vị chống tội phạm trên, là người kế nhiệm ông Salinas.

Được biết, hôm 17.10, chính phủ Mexico đã buộc tội 7 quan chức, trong đó có 3 thành viên thuộc đơn vị ông Salinas, vì tiết lộ thông tin về các vụ bố ráp và điều tra của chính phủ cho tập đoàn ma túy khét tiếng Sinaloa.

Các tập đoàn ma túy khét tiếng ở Mexico được cho đã chi hàng triệu USD mỗi năm để mua chuộc các quan chức chính phủ, theo Reuters.

Huỳnh Thiềm

>> Mexico dẫn độ một trùm ma túy tàn bạo sang Mỹ
>> Mexico phát hiện 16 thi thể chất trong xe tải
>> Ông trùm "El Gordo" bị bắt, băng Gulf Cartel xuống dốc
>> Mexico bắt một trùm băng đảng ma túy
>> Mỹ tóm cổ ông trùm cần sa 17 tuổi
>> Mexico bắt một ông trùm trong băng Zetas
>> Ông trùm ma túy Valdez sa lưới
>> Ông trùm tối cao" Condello sa lưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.