Serbia: Thủ lĩnh đối lập đắc cử tổng thống

21/05/2012 10:48 GMT+7

(TNO) Thủ lĩnh phe đối lập tại Serbia, ông Tomislav Nikolic, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào hôm 20.5, trong khi đương kim Tổng thống Boris Tadic đã thừa nhận thất bại.

Theo Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Trung tâm bầu cử tự do và dân chủ Serbia (CeSID), với 100% số phiếu được kiểm, ông Nikolic đã giành được 49,8 % phiếu bầu, trong khi đương kim Tổng thống Boris Tadic chỉ nhận được 47% phiếu.

Đảng Cấp tiến của ông Nikolic, 60 tuổi, đã tuyên bố chiến thắng, đồng thời khẳng định Serbia đã có tổng thống mới, các phương tiện truyền thông nước này đưa tin hôm 20.5.

Theo BBC, đương kim Tổng thống Tadic đã thừa nhận thất bại, đồng thời chúc mừng chiến thắng của đối thủ Nikolic.

 
Tổng thống mới đắc cử Tomislav Nikolic của Serbia tại trụ sở đảng Cấp tiến ở thủ đô Belgrade - Ảnh: AFP

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, ông Nikolic cam kết sẽ tiếp tục đưa Serbia gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Kết quả bầu cử vòng hai này đã đem lại nhiều bất ngờ bởi Tổng thống Tadic được mong đợi sẽ tái đắc cử.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân đi bầu cử thấp (chỉ là 46,2%) được cho đã phá hỏng cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Tadic.

Tại vòng một diễn ra hôm 6.5, ông Tadic nhận được 26,8% số phiếu bầu, trong khi tỷ lệ này ở ông Nikolic là 25,6%.

Trở thành tổng thống Serbia, ông Nikolic sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi nền kinh tế bị suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp là 24% và nợ nước ngoài lên tới 31,5 tỉ USD.

Huỳnh Thiềm

>> Ratko Mladic chế nhạo người chống đối
>> Serbia “bắt được tướng Mladic”
>> Đoạn kết của tướng Ratko Mladic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.