Serbia và Croatia trắng án diệt chủng

04/02/2015 03:00 GMT+7

Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ngày 3.2 phán quyết cả Serbia và Croatia đều không phạm tội diệt chủng trong chiến tranh Nam Tư vào đầu thập niên 1990.

Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ngày 3.2 phán quyết cả Serbia và Croatia đều không phạm tội diệt chủng trong chiến tranh Nam Tư vào đầu thập niên 1990.

AFP dẫn lời thẩm phán Peter Tomka của ICJ cho biết: “Lực lượng quân sự của hai bên đã phạm nhiều tội ác trong cuộc chiến này nhưng không bên nào cung cấp đủ chứng cứ để chứng minh đối phương cố tình xóa sổ một phần hoặc cả một cộng đồng, tức tội diệt chủng”.
Cụ thể, các thẩm phán phụ trách vụ án nhận định các binh sĩ Serbia chỉ “dùng vũ lực để di tản người Croatia” ra khỏi các vùng mà họ muốn chiếm đóng chứ không nhằm xóa sổ cộng đồng này. Giao tranh giữa người Serbia với người Croatia diễn ra trong giai đoạn 1991 - 1995 đã làm khoảng 20.000 người thiệt mạng. Năm 1999, Croatia đệ đơn tố Serbia phạm tội diệt chủng lên ICJ và yêu cầu bồi thường. Đáp lại, Serbia cũng tố Croatia về tội danh tương tự vào năm 2010.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.