Siêu bão Meranti ảnh hưởng lớn ở Đài Loan và Trung Quốc

15/09/2016 18:48 GMT+7

Ít nhất 1 người chết, 44 người bị thương và hàng chục ngàn người sơ tán khi siêu bão Meranti tấn công phía nam Đài Loan hôm 14.9 và tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc ngày 15.9.

Cụ thể, Trung tâm ứng phó khẩn cấp của chính quyền Đài Loan ngày 15.9 xác nhận ít nhất 1 người chết, 44 người bị thương, gần 1 triệu hộ gia đình bị cúp điện và 720.000 hộ ở phía nam đảo này không có nước sử dụng, theo hãng thông tấn CNA.
Ngoài ra, nhiều văn phòng và trường hợp trong khu vực phải đóng cửa trong ngày 14 và 15.9.
Sau khi rời khỏi Đài Loan, bão Meranti tiếp tục đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán, nhiều chuyến bay cũng như dịch vụ tàu lửa bị hủy và 1,65 triệu hộ mất điện, theo Reuters.
Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Phúc Kiến kể từ khi CHND Trung Hoa ra đời năm 1949 và cũng là cơn bão mạnh nhất trên thế giới từ đầu năm tới nay, theo Tân Hoa xã.
Bão Meranti sẽ tiếp tục yếu dần khi đổ bộ sâu vào Trung Quốc, hướng tới TP.Thượng Hải, nhưng sẽ gây mưa to, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.