Singapore điều thêm 2 tàu chiến, 1 trực thăng tìm máy bay Malaysia mất tích

09/03/2014 11:40 GMT+7

(TNO) Hải quân Singapore điều một tàu hộ tống, một tàu hộ vệ tên lửa và một máy bay trực thăng hải quân tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines.

(TNO) Hải quân Singapore đã điều một tàu hộ tống, một tàu hộ vệ tên lửa và một máy bay trực thăng hải quân Sikorsky S-70B tham gia các nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines, đài Channel News Asia đưa tin ngày 9.3.


Các tàu của Singapore tham gia tìm kiếm - Ảnh: Channel News Asia 

Trong ngày 9.3, tàu cứu hộ và hỗ trợ tàu ngầm (SSRV) MV Swift Rescue của hải quân Singapore cũng sẽ nhập cuộc tìm kiếm.

Thông tin cập nhật về sự hỗ trợ của Singapore trong việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 được đăng trên trang Facebook của Quân đội Singapore ngày 9.3.

Ngày 8.3, không quân Singapore đã triển khai một máy bay C130 để thực hiện sứ mệnh tìm kiếm và định vị.

Hiện Singapore, Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Mỹ đang ráo riết tìm kiếm chiếc máy bay chở 239 hành khách bị mất liên lạc không lâu sau khi cất cánh khỏi sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 8.3.

Trùng Quang

>> Tàu chiến Mỹ sắp vào biển Đen
>> Tàu chiến Nga băng qua Thổ Nhĩ Kỳ, tiến về Ukraine
>> Nga điều thêm tàu chiến đến Crimea, Ukraine?
>> Tàu chiến Mỹ bảo vệ Olympic Sochi 2014 bị mắc cạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.