Singapore nỗ lực thúc đẩy COC

29/02/2016 09:18 GMT+7

Với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc, Singapore sẽ tập trung thúc đẩy xây dựng COC, theo phát biểu của Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan sau khi kết thúc Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Lào ngày 27.2.

Với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc, Singapore sẽ tập trung thúc đẩy xây dựng COC, theo phát biểu của Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan sau khi kết thúc Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Lào ngày 27.2.
 

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan - Ảnh: Bộ Ngoại giao SingaporeNgoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan - Ảnh: Bộ Ngoại giao Singapore
Vấn đề này sẽ được ông Balakrishnan nêu ra trong chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu từ ngày 28.2, theo Channel News Asia.
“Singapore không phải là quốc gia có tranh chấp. Tuy nhiên, vì chúng tôi là một nước nhỏ, chúng tôi phải tuân thủ triệt để khái niệm về một trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Nói cách khác, chúng ta không thể sống trong một thế giới nơi chân lý thuộc về kẻ mạnh”, ông Balakrishnan nói.
Theo Ngoại trưởng Singapore, việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng và ngăn chặn những sự cố làm leo thang căng thẳng tại Biển Đông nhưng đó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho Singapore.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.