Sinh viên Mỹ thừa nhận tội chống phá Triều Tiên

29/02/2016 11:30 GMT+7

Sinh viên Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 1 đã thừa nhận mình có hành động chống phá Bình Nhưỡng, theo Reuters ngày 29.2.

Sinh viên Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 1 đã thừa nhận mình có hành động chống phá Bình Nhưỡng, theo Reuters ngày 29.2.

Sinh viên Otto Warmbier, người Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 1.2016 - Ảnh: Facebook của Otto WarmbierSinh viên Otto Warmbier, người Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 1.2016 - Ảnh: Facebook của Otto Warmbier
Reuters ngày 29.2 dẫn tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị Bình Nhưỡng bắt giữ hồi đầu tháng 1 đã nhận tội chống phá Triều Tiên.
"Tôi đã phạm tội gỡ bỏ một bảng khẩu hiệu chính trị tại khu vực dành riêng cho nhân viên khách sạn quốc tế Yanggakdo", Otto Warmbier thừa nhận.
Trước đó ngày 2.1, Otto Warmbier bị phía Triều Tiên bắt giữ tại sân bay Bình Nhưỡng ngay trước khi cậu sinh viên 21 tuổi đang học Đại học Virginia này định bay sang Trung Quốc. Triều Tiên khi đó chỉ thông báo bắt giữ cậu ta sau một sự cố xảy ra tại khách sạn Yanggakdo với cáo buộc sinh viên này thực hiện một "hành động thù địch" chống chính phủ Triều Tiên.
Vụ bắt giữ diễn ra chỉ ít ngày trước khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch. Triều Tiên đã từng bắt giữ người nước ngoài, sau đó đưa ra các yêu cầu buộc các nước khác nhượng bộ, vì vậy nhiều nhà phân tích đã nhận định rằng Bình Nhưỡng bắt giữ sinh viên Mỹ có thể dùng để mặc cả trước những quyết định từ phía Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Tuy vậy, Mỹ mới đây đã thông qua luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.