Snowden đồng ý giúp Đức điều tra vụ Mỹ nghe lén

01/11/2013 09:31 GMT+7

(TNO) Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden sẵn sàng ra làm chứng về vụ Mỹ nghe lén điện thoại Thủ tướng Đức Angela Merkel, một nhà làm luật Đức cho biết hôm 31.10.

Ông Hans-Christian Ströbele, nghị sĩ thuộc đảng Xanh trong quốc hội Đức, tiết lộ thông tin nói trên cho đài phát thanh ARD (Đức) sau khi gặp gỡ Snowden ở thủ đô Moscow.

Nghị sĩ Đức khẳng định cựu nhân viên tình báo Mỹ đã cho thấy quyết tâm giúp Đức điều tra vụ Mỹ nghe lén Đức.

Ông Ströbele và Snowden đã cùng thảo luận rất chi tiết về vụ việc này và cựu nhân viên tình báo Mỹ khẳng định “anh biết rất nhiều”, ARD dẫn lời nghị sĩ Đức cho biết.

Được biết, tờ Der Spiegel (Đức) mới đây đã đăng tải một thông tin chấn động nước Đức, tố cáo rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe lén điện thoại của bà Merkel trong hơn 10 năm.

Phòng Công tố Liên bang Đức hồi tuần trước thông báo rằng cơ quan này có thể sẽ triệu tập Snowden ra làm nhân chứng trong vụ điều tra cáo buộc nói trên.

Hoàng Uy

>> Mỹ nghe lén điện thoại của thủ tướng Đức từ năm 2002
>> Đức, Pháp giục Mỹ hợp tác tình báo sau vụ Thủ tướng Đức bị theo dõi
>> Mỹ bị cáo buộc do thám Thủ tướng Đức
>> Snowden kiếm được việc làm ở Nga
>> Tai mắt' Mỹ ở nước ngoài có thể bị lộ vì Snowden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.