Số án tử hình năm 2015 cao nhất trong 25 năm

07/04/2016 10:27 GMT+7

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) ngày 6.4 cho biết số án tử hình trên toàn thế giới trong năm 2015 đạt mức cao nhất trong vòng 25 năm qua.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) ngày 6.4 cho biết số án tử hình trên toàn thế giới trong năm 2015 đạt mức cao nhất trong vòng 25 năm qua.

Iran dùng cần cẩu treo cổ tử tù - Ảnh: ReutersIran dùng cần cẩu treo cổ tử tù - Ảnh: Reuters
Số lượng án tử hình trong năm 2015 cao hơn tất cả các năm kể từ năm 1990; 90% số án tử hình trong năm 2015 được thi hành tại ba quốc gia: Iran, Ả Rập Xê Út và Pakistan, Reuters dẫn lại báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 6.4.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay ít nhất 1.634 người bị tử hình trong năm 2015 và con số thật có thể cao hơn vì không có thống kê chính xác của Trung Quốc. “Số án tử hình được thống kê trong năm 2015 tăng 50% so với năm 2014 - tình hình này đáng báo động”, ông Oliver Hendrich, chuyên gia của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Đức, cho biết.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong năm 2015, có ít nhất 977 người bị tử hình ở Iran, đa số là vì những tội liên quan đến ma túy, Pakistan thi hành 320 án tử hình và ít nhất 158 người bị xử tử ở Ả Rập Xê Út.
Ở Mỹ, 28 người bị tử hình trong năm 2015, con số thấp nhất kể từ năm 1991. Trung Quốc được cho là quốc gia tử hình nhiều nhất trên thế giới, với hàng ngàn người bị xử tử hàng năm, nhưng con số thống kê chính xác lại là bí mật quốc gia.
Phản ứng trước báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết tổ chức này thường đưa ra những tuyên bố thiếu khách quan đối với Trung Quốc. “Vì thế chúng tôi không bình luận về vấn đề này”, ông Lục nói trong buổi họp báo ngày 6.4.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay tính đến cuối năm 2015, có 102 quốc gia trên thế giới đã bỏ án tử hình, so với năm 1996 chỉ có 60 nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.