Sợ dân béo phì, New York đề xuất cấm bán chai nước ngọt cỡ lớn

01/06/2012 14:01 GMT+7

(TNO) Thị trưởng New York (Mỹ) Michael Bloomberg ngày 31.5 đề xuất lệnh cấm mua bán các chai nước ngọt cỡ lớn nơi công cộng.

Theo lệnh cấm này, các nhà hàng, rạp chiếu phim, sân vận động và các khu vực có nhiều người qua lại không được phép bán những chai nước ngọt cỡ lớn, có thể tích từ 473 ml trở lên.

Những tách, ly nhựa đựng thức uống có thể tích từ 473 ml trở lên cũng sẽ bị cấm.

Lệnh cấm cũng áp dụng đối với những thức uống chứa trên 25 calorie/235 ml.

Đây là một động thái mới của ông Bloomberg nhằm phòng chống bệnh béo phì cho người dân.

“Béo phì là một vấn đề nan giải ở khắp nước Mỹ. Tôi nghĩ lệnh cấm này là điều mà người dân muốn ông thị trưởng phải làm”, theo tờ New York Times dẫn lời ông Bloomberg. 

 Sợ dân béo phì, New York sẽ cấm bán chai nước ngọt cỡ lớn
Một phụ nữ đang mua một chai nước ngọt ở Brooklyn, New York - Ảnh: AFP

Trong suốt 10 năm giữ chức thị trưởng, ông Bloomberg đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người dân như áp dụng lệnh cấm bán nước ngọt trong các máy bán nước tự động trong trường học, cấm nhà hàng sử dụng chất béo, mỡ để nấu thức ăn, và cấm hút thuốc ở các công viên và bãi biển.

Hồi năm 2008, thành phố New York còn đưa ra quy định yêu cầu các nhà hàng phải công bố chỉ số calorie của từng món trên thực đơn.

Theo AFP, lệnh cấm này sẽ có hiệu lực vào tháng 2.2013 nếu được Hội đồng Thành phố New York thông qua.

Phúc Duy

>> Tỉ phú Michael Bloomberg đến Việt Nam nói về an toàn giao thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.