Số phận Tổng thống Syria al-Assad là ‘lằn ranh đỏ’ với Iran

06/12/2015 23:34 GMT+7

Một cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 6.12 tuyên bố tương lai của Tổng thống Syria al-Assad chỉ có thể do nhân dân Syria quyết định và điều này là một “lằn ranh đỏ” với Tehran, theo đài Al-Jazeera.

Một cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 6.12 tuyên bố tương lai của Tổng thống Syria al-Assad chỉ có thể do nhân dân Syria quyết định và điều này là một “lằn ranh đỏ” với Tehran, theo đài Al-Jazeera.

Ông Ali Akbar Velayati (trái) tại cuộc gặp với Tổng thống Syria, Bashar al-Assad ở Damascus hôm 29.11 - Ảnh: ReutersÔng Ali Akbar Velayati (trái) tại cuộc gặp với Tổng thống Syria, Bashar al-Assad ở Damascus hôm 29.11 - Ảnh: Reuters
Số phận của ông al-Assad là một vấn đề gây trở ngại trong các cuộc thương thảo giữa các cường quốc nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho tình trạng khủng hoảng ở Syria.
Iran và Nga muốn ông này tiếp tục cầm quyền cho đến khi các cuộc bầu cử được tổ chức, trong khi phương Tây và các nước Ả Rập cho rằng ông phải ra đi.
“Ông Bashar al-Assad là lằn ranh đỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran do ông ấy được nhân dân Syria bầu lên”, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại của Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei nói.
“Người dân Syria phải quyết định vận mệnh của chính mình, và không ai bên ngoàiSyria có thể chọn thay nhân dân Syria”, ông nói thêm.
Theo hãng tin Reuters, ông Velayati cũng nói rằng Iran sẽ cố gắng giảm nhẹ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga liên quan vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi 1 máy bay ném bom của Nga ngày 24.11. “Căng thẳng gia tăng trong khu vực chẳng đem lại lợi lộc gì. Chúng ta không được phép đứng về bên nào, và phải có nghĩa vụ giảm bớt căng thẳng giữa 2 nước”, ông Velayati nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.