Sơ tán khẩn cấp người dân khu vực lở đất

08/12/2010 11:05 GMT+7

(TNO) Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia hôm 7.12 đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp người dân địa phương ở khu vực gần thành phố Medellin, nơi vừa xảy ra trận lở đất chôn vùi khoảng 50 ngôi nhà hai ngày trước đó. >> Lở đất kinh hoàng, 200 người mất tích >> Tìm thấy 23 thi thể trong vụ lở đất ở Colombia

Hơn 30 thi thể, 1/3 trong số này là trẻ em, đã được tìm thấy tại thị trấn Bello.

 

Tổng thống Santos (phải) tại nơi xảy ra lở đất - Ảnh: Reuters

BBC dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay, hơn 80 người hiện vẫn còn mất tích nhưng công tác cứu hộ phải tạm thời ngưng lại do trời mưa xối xả.

Tổng thống Santos đã gọi vụ lở đất trên là “thảm họa được báo trước” và có thể lặp lại trong tương lai.

“Tôi có một yêu cầu đối với tất cả cư dân ở vùng đất cao rằng: càng sớm càng tốt, hãy để chúng tôi sơ tán khu vực này. Những gì xảy ra hôm chủ nhật (5.12) vừa qua có thể xảy ra lần nữa và chúng ta phải tránh điều này”, ông Santos nói.

Nhà lãnh đạo Colombia cũng cam kết chính phủ sẽ xây 1.000 ngôi nhà mới tại Bello để dành cho những người có nhà bị hư hại hoặc những ai phải đi sơ tán.

Ngoài ra, chính phủ sẽ hỗ trợ trả tiền thuê nhà cho đến khi những nạn nhân kể trên có nhà ở lại, Tổng thống Santos cho biết thêm.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.