Sơ tán sân bay ở Hà Lan vì phát hiện bom

29/08/2012 17:15 GMT+7

(TNO) Ngày 29.8, lực lượng an ninh đã phải sơ tán một nhà ga tại sân bay quốc tế Schiphol ở gần thủ đô Amsterdam, Hà Lan sau khi phát hiện một vật thể được cho là một quả bom từ thời chiến tranh thế giới thứ hai.

“Trong ca trực buổi sáng, chúng tôi phát hiện một vật thể có khả năng là một quả bom từ thời chiến tranh thế giới thứ hai tại khu vực nhà ga C”, theo hãng AFP dẫn lời phát ngôn viên của sân bay Schiphol, bà Marianne De Bie.

Nhà ga C, nơi tập trung các chuyến bay đi châu u, được sơ tán và đóng cửa hoàn toàn, một số chuyến bay đã bị hủy, theo bà De Bie.

sân bây quốc tế Schiphol, Hà Lan - Ảnh: Reuters
Sân bây quốc tế Schiphol, Hà Lan - Ảnh: Reuters

Bà De Bie cho biết không rõ khi nào nhà ga này mới hoạt động trở lại vì đội gỡ bom đang thăm dò cả khu vực này.

Theo AFP, mỗi ngày có 120.000 - 140.000 hành khách đi qua sân bay quốc tế Schiphol, sân bay lớn thứ năm ở châu u.

BBC cho hay, lực lượng phát xít Đức từng sử dụng Schiphol làm sân bay quân sự trong chiến tranh thế giới thứ hai, và sân bay này thường xuyên bị đánh bom dữ dội thời bấy giờ.

Phúc Duy

>> Mexico thay toàn bộ cảnh sát sân bay thủ đô
>> Báo động về an ninh sân bay JFK
>> Cháy lớn tại vành đai sân bay Đà Nẵng
>> Trung Quốc sắp biên chế chính thức tàu sân bay?
>> New York thử nghiệm nhân viên "ảo" tại các sân bay
>> Xác định được "lộ trình" bò tót xâm nhập sân bay Phú Bài
>> Bị đe dọa đánh bom, sân bay Mỹ sơ tán 2.000 khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.