Sơ tán trẻ em trên dãy Himalaya

17/06/2015 00:00 GMT+7

Khoảng 60 trẻ em cùng thầy cô quản lý đã được máy bay trực thăng của Chương trình lương thực thế giới thuộc LHQ sơ tán khỏi một ngôi chùa nằm trên dãy núi Himalaya ở Nepal.

Khoảng 60 trẻ em cùng thầy cô quản lý đã được máy bay trực thăng của Chương trình lương thực thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc sơ tán khỏi một ngôi chùa nằm trên dãy núi Himalaya ở Nepal.

Trẻ em được sơ tán khỏi ngôi chùa trên dãy núi Himalaya - Ảnh: Cắt từ clip
Theo Reuters, hai trận động đất liên tiếp vừa qua đã phá hỏng ngôi chùa trong khi lở đất làm hỏng con đường mòn dẫn đến chùa. Trước tình trạng khan hiếm thực phẩm và những đứa trẻ đứng trước nguy cơ “thất học”, trụ trì ngôi chùa đã kêu gọi giới chức địa phương hỗ trợ sơ tán các em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.