Sốc với hàng ngàn con ‘cá dương vật’ tràn vào bờ biển

16/12/2019 19:37 GMT+7

Một lượng lớn con “cá dương vật” đã dạt vào bờ biển ở phía bắc bang California (Mỹ) theo sau cơn bão lớn.

Đài CNN đưa tin hàng ngàn con “cá dương vật” nằm vương vãi khắp bãi biển Drakes ở phía bắc California, Mỹ.
Một chuyên gia về động vật hoang dã tên David Ford đã phát hiện và chụp lại cảnh hàng ngàn con “cá dương vật” nằm xếp lớp trên bãi biển.
Theo các chuyên gia, “cá dương vật” thật ra là con giun thìa biển Urechis caupo. Nó thường được gọi là “cá dương vật” do có hình thù giống “cậu nhỏ”.
Các nhà sinh vật học cho rằng biển động do cơn bão lớn ngoài khơi có thể là nguyên nhân khiến “cá dương vật” rời khỏi hang và bị sóng đánh dạt vào bờ.

Cá dương vật nằm xếp lớp ở bãi biển Drakes

Chụp màn hình CNN

Theo Đài CNN dẫn lời nhà sinh vật học Ivan Parr, “cá dương vật” xuất hiện từ khoảng 300 triệu năm trở về trước và một trong những con giun thìa biển Urechis caupo “sống thọ nhất được tìm thấy là 25 tuổi”.
Điều thú vị là “cá dương vật” được cho là một món ăn được yêu thích tại Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.