Sóng thần ở nam Thái Bình Dương, ít nhất 100 người chết

30/09/2009 11:34 GMT+7

(TNO) Hãng tin Reuters sáng nay (30.9) cho biết có ít nhất 100 người đã thiệt mạng, hàng trăm người khác mất tích do sóng thần ập vào quần đảo Samoa, ở khu vực nam Thái Bình Dương.


Khu vực xảy ra động đất và sóng thần

AP cho biết, những đợt sóng thần này gây ra bởi một trận động đất mạnh 8 - 8,3 độ xảy ra vào sáng sớm 29.9 (giờ địa phương, lúc 0 giờ 48 phút sáng 30.9 theo giờ VN) ở độ sâu 30 km thuộc vùng biển nam Thái Bình Dương, cách đảo Samoa thuộc Mỹ 190 km và cách quốc gia Samoa 200 km.

Các đợt sóng cao đến 4,5m tàn phá dữ dội các làng mạc, vùng dân cư ven biển khiến hàng ngàn người phải nhanh chóng chạy sâu vào đất liền tránh nạn. Các hình ảnh ghi lại cho thấy tàu thuyền, xe cộ, nhà cửa bị sóng biển gây hư hại nặng nề, có cái hất văng xa hàng trăm mét.

Tại New Zealand và những vùng lân cận cũng ghi nhận một số đợt sóng thần nhưng mức độ tàn phá ít dữ dội hơn. Nước láng giềng của New Zealand là Tonga cho biết 5 người đã chết bởi những đợt sóng thần có lúc cao đến 4m tấn công vào bờ biển phía bắc của nước này.

Được biết, trận sóng thần tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi nhận là tại Ấn Độ Đương vào ngày 26.12.2004 giết chết 230.000 người ở 11 quốc gia.


Một resort xơ xác sau sóng thần tại Apia, thủ đô Samoa (còn gọi là Tây Samoa)



 
Sóng thần tàn phá Pago Pago, Samoa thuộc Mỹ

Thêm một số hình ảnh sóng thần tàn phá tại Samoa, thuộc Mỹ

T.Dũng
(Ảnh: Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.