Sri Lanka bác quyền mua rượu của phụ nữ

16/01/2018 10:05 GMT+7

Tổng thống Maithripala Sirisena của Sri Lanka ngày 15.1 đã khôi phục lệnh cấm bán rượu cho phụ nữ, theo AFP.

Động thái trên xảy ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mangala Samaraweera hôm 10.1 thông báo bãi bỏ lệnh cấm phụ nữ mua rượu, làm việc trong quán rượu, lò rượu vốn được áp dụng từ năm 1979.
Trước đó, quyết định của Bộ trưởng Samaraweera vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới tăng lữ Sri Lanka khi cho rằng điều này sẽ khiến nhiều phụ nữ dễ bị nghiện rượu, từ đó làm hủy hoại nền văn hóa gia đình.
Phong trào bảo vệ quyền người tiêu dùng quốc gia Sri Lanka cũng cáo buộc Bộ trưởng Samaraweera khuyến khích uống rượu và hối thúc Tổng thống Sirisena can thiệp cũng như phục hồi lệnh cấm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.