Sư trụ trì Trung Quốc bị tố lạm dụng tình dục các ni cô

02/08/2018 21:29 GMT+7

Trung Quốc đang tiến hành điều tra nghi án sư trụ trì Học Thành, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc-Ủy viên thường vụ Chính hiệp Trung Quốc, bị cáo buộc ép các ni cô quan hệ tình dục.

Nghi án xuất hiện sau khi một số cựu nhà sư đăng tài liệu 95 trang trên mạng xã hội Weibo, tố cáo nhà sư Học - còn là trụ trì chùa Long Tuyền ở thủ đô Bắc Kinh, theo tờ Hoàn cầu Thời báo.
Theo tài liệu, ông Học bị cáo buộc gửi tin nhắn điện thoại cho ít nhất 6 ni cô, trong đó có 4 người phụ nữ làm theo yêu cầu quan hệ tình dục với sư trụ trì. Trong một tin nhắn, nhà sư Học còn gọi tình dục là một phần trong nghiên cứu Phật giáo.
Phản ứng trước thông tin trên, Cục quản lý nhà nước về Tôn giáo (SARA) tuyên bố: “Chúng tôi đã nhận được tài liệu liên quan và đang tiến hành điều tra, xác minh cáo buộc”.
Theo Hoàn cầu Thời báo, nhà sư Học đã được mời đến đồn cảnh sát để trả lời chất vấn và sau đó trở về chùa.
Trên mạng xã hội Weibo, sư trụ trì gọi đây là cáo buộc vô căn cứ nhằm bôi nhọ ông và nhà chùa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.