Súng nổ gần Nhà Trắng

12/11/2011 14:57 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Mỹ đã phong tỏa một đoạn của Đại lộ Hiến pháp gần Nhà Trắng đêm 11.11 để điều tra thông tin về những tiếng súng nổ trong khu vực, theo hãng tin AP.

(TNO) Cảnh sát Mỹ đã phong tỏa một đoạn của Đại lộ Hiến pháp gần Nhà Trắng đêm 11.11 để điều tra thông tin về những tiếng súng nổ trong khu vực, theo hãng tin AP.

Hạ sĩ David Schlosser thuộc Cảnh sát Công viên Mỹ cho biết có vẻ Nhà Trắng không phải là tâm điểm của vụ việc. Vào lúc xảy ra vụ việc, Tổng thống Barack Obama đang ở San Diego, bang California trên đường đến Hội nghị Cấp cao APEC ở Honolulu, bang Hawaii.

 
Nhà Trắng - Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ Edwin Donovan nói các nhân chứng đã nghe những phát súng và nhìn thấy 2 chiếc xe phóng nhanh trên Đại lộ Hiến pháp về hướng Đường số 17, và 1 trong 2 chiếc xe bị bỏ lại ở Đường số 23.

Các nhân chứng nhìn thấy tài xế bước xuống xe và chạy băng qua cầu Roosevelt về hướng Arlington, bang Virginia, Donovan nói thêm. Ông cho biết một khẩu súng AK-47 đã được thu hồi nhưng chưa có người nào bị bắt giữ.

Cảnh sát đang tìm kiếm các lỗ đạn và chưa xác nhận rằng thực sự đã có những phát súng được bắn.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.