Syria “bắt 118 người Pháp” giúp phe nổi dậy

05/03/2012 03:39 GMT+7

Tờ al-Ahram dẫn lời nghị sĩ Asem Konsoa thuộc đảng Baath của Li Băng tuyên bố quân đội Syria vừa bắt giữ nhiều lính nước ngoài hỗ trợ phe chống đối ở nước này.

Theo đó, 18 sĩ quan và 100 lính dù Pháp cùng 70 binh sĩ Li Băng bị bắt tại thành phố Homs, điểm nóng nhất hiện nay trong cuộc khủng hoảng tại Syria. Ngược lại, có tin lực lượng Hezbollah ở Li Băng lại đang giúp chính quyền Damascus trấn áp các ổ nổi dậy tại Homs. Ngoài ra, nghị sĩ Konsoa còn tuyên bố đảng Baath của Li Băng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad và chính phủ Syria sẽ sớm kiểm soát tình hình. Các bên liên quan đều chưa chính thức phản ứng về thông tin này. Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4.3 kêu gọi các bên ở Syria cần sớm đối thoại để ổn định tình hình và vẫn giữ nguyên quan điểm phản đối nước ngoài can thiệp.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.