Syria thực thi kế hoạch hòa bình vào ngày 10.4

03/04/2012 10:24 GMT+7

(TNO) Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Kofi Annan thông báo hôm 2.4 rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chấp nhận thời hạn bắt đầu thực thi kế hoạch hòa bình vào ngày 10.4.

(TNO) Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Kofi Annan thông báo hôm 2.4 rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chấp nhận thời hạn bắt đầu thực thi kế hoạch hòa bình vào ngày 10.4.

Ông Annan nói Syria đã chấp nhận tiến hành rút quân ngay lập tức khỏi các thành phố biểu tình và hoàn tất việc triệt thoái binh sĩ và vũ khí hạng nặng trước ngày 10.4, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice cho biết sau khi nghe ông Annan báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA).


Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc Bashar Jaafari - Ảnh: AFP

Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc Bashar Jaafari xác nhận thời hạn 10.4 đã được nhất trí theo hiệp định chung giữa ông Annan và chính phủ Syria, theo AFP.

Tuy nhiên, ông Annan cho biết mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa có tiến triển.

Bà Rice nói Mỹ và các nước khác hoài nghi việc ông Assad sẽ thực thi các cam kết mới.

“Kinh nghiệm quá khứ khiến chúng tôi bi quan và lo ngại rằng chúng ta sẽ chứng kiến bao lực leo thang thay vì lắng dịu trong vài ngày tới. Chúng tôi hy vọng rằng tình hình sẽ không như vậy”, hãng AFP dẫn lời bà Rice.

Việc thực thi một phần kế hoạch hòa bình sáu điểm của ông Annan sẽ bao gồm việc chấm dứt toàn bộ chiến sự trong vòng 48 tiếng đồng hồ kể từ thời hạn 10.4.

Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng nói HĐBA phải bắt đầu xem xét triển khai một phái bộ quan sát viên với sự ủy thác rộng rãi hơn nhằm theo dõi những sự kiện tại Syria, theo AFP.

Sơn Duân

>> 83 nước hỗ trợ phe đối lập Syria
>> Quân nổi dậy Syria sẽ được trả lương
>> Thống nhất các phe đối lập Syria
>> Ông Assad thị sát vùng chiến sự
>> Syria chấp thuận kế hoạch hòa bình của ông Annan
>> Syria cấm nam giới chưa nhập ngũ xuất cảnh du lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.